Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên

11:04, 15/04/2018

Chiều 15-4, tại hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ở TP.Đà Nẵng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Tháng Thanh niên năm 2018 đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chiều 15-4, tại hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ở TP.Đà Nẵng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Tháng Thanh niên năm 2018 đã được các cấp bộ Đoàn tổ chức theo hướng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Lê Quốc Phong mong muốn thời gian tới các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ...

Trong Tháng Thanh niên năm 2018, các cấp bộ  Đoàn trong cả nước đã tổ chức tham gia làm mới 103km, tu sửa 1.247km đường giao thông nông thôn; đoàn viên, thanh niên các cấp được triển khai thực hiện 17.196 công trình, với tổng trị giá 253 tỷ đồng. Qua kênh của Đoàn đã có trên 15 ngàn thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, khởi nghiệp, lập nghiệp, với tổng số tiền hỗ trợ trên 210 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 157 ngàn người dân; sửa chữa, xây mới trên 1.700 nhà nhân ái; 300 ngàn người dân được tư vấn và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính và 1.500 điểm vui chơi thiếu nhi được sửa chữa và xây mới.               

P.V

Tin xem nhiều