Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký ức tháng tư

07:04, 30/04/2018

(ĐN) – Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện Trảng Bom vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống với chủ đề "Ký ức tháng tư"

(ĐN) – Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018), Huyện đoàn Trảng Bom vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống với chủ đề “Ký ức tháng tư”.

Một tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Cựu chiến binh huyện biểu diễn (Ảnh: Huyện đoàn cung cấp)
Một tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Cựu chiến binh huyện biểu diễn (Ảnh: Huyện đoàn cung cấp)

Tham gia chương trình, các đại biểu và đoàn viên, hội viên đến từ các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội cựu chiến binh trong huyện đã được thưởng thức khoảng 20 tiết mục văn nghệ với các nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo, tình yêu quê hương đất nước, những người mẹ, các thế hệ thanh niên, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh của sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe các cựu chiến binh nói chuyện về những ngày tháng tư hào hùng của dân tộc, lý tưởng của các thế hệ thanh niên trong kháng chiến và sau ngày giải phóng…

Bí thư Huyện đoàn Trần Thị Thìn cho biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh và Ban Chỉ huy quân sự huyện nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa những ngày tháng tư lịch sử, nhằm qua đó nâng cao ý thức tự lực, tự cường, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được.

Nga Sơn

Tin xem nhiều