Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Nông dân Trảng Bom tiếp tục thi đua giúp nhau làm giàu

03:04, 06/04/2018

(ĐN) - Trong 2 ngày: 5 và 6 - 4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra với sự tham dự của 143 đại biểu đại diện cho hơn 13 ngàn hội viên trên địa bàn toàn huyện.

 

(ĐN) - Trong 2 ngày: 5 và 6 - 4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra với sự tham dự của 143 đại biểu đại diện cho hơn 13 ngàn hội viên trên địa bàn toàn huyện.

 Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Phạm Xuân Hà trao cờ cho đại diện Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Phạm Xuân Hà tặng Bức trướng cho đại diện Ban chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2018, Hội nông dân huyện Trảng Bom 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, trong đó các hội cơ sở đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Trung bình mỗi năm, Hội kết nạp mới được thêm 983 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên gần 13,3 ngàn người.

Đặc biệt, Hội nông dân huyện đã triển khai tốt nhiều chương trình, như: hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; tham gia xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Phạm Xuân Hà tặng bằng khen cho cán bộ hội xuất sắc.
Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Phạm Xuân Hà tặng bằng khen cho cán bộ hội xuất sắc.

Kết quả qua đó, đã có trên 23,7 ngàn lượt hộ nông dân được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở; gần 8,6 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; trên 1,3 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và 355 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. 

Phó bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Nguyễn Thị Nga trao bằng khen cho nông dân sản xuất giỏi.
Phó bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bom Nguyễn Thị Nga trao bằng khen cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ mới: 2018 – 2023, Hội sẽ phấn đấu hàng năm có 100% Hội nông dân các xã, thị trấn; 75% chi hội và 70% tổ hội trở lên đạt vững mạnh, không có yếu kém. Các chi, tổ hội sẽ sinh hoạt theo chuyên đề với nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu thiết thực của hội viên.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày thế mạnh sản xuất nông nghiệp của huyện Trảng Bom tại đại hội.
Các đại biểu tham quan khu trưng bày thế mạnh sản xuất nông nghiệp của huyện Trảng Bom.

Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục phát huy phong trào thi đua sản xuất, làm giàu; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, huyện Trảng Bom đạt giá trị sản xuất nông nghiệp trên 140 triệu đồng/hécta/năm.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Nguyễn Văn Sơn tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2018 – 2023...

Tin, ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều