Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai được bố trí 20 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

08:04, 25/04/2018

(ĐN)- Chiều 25-4, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sỹ Cường cho biết, Đồng Nai đã được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bố trí 20 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

(ĐN)- Chiều 25-4, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sỹ Cường cho biết, Đồng Nai đã được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam bố trí 20 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

Nhiều trường hợp khó khăn đang cần hỗ trợ vốn để có nhà ở. (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tập thể dục buổi sáng trước khi vào ca)
Nhiều trường hợp khó khăn đang cần hỗ trợ vốn để có nhà ở. (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tập thể dục buổi sáng trước khi vào ca)

Đây là chương trình cho vay theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ với lãi suất 4,8%/năm. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiến hành tập huấn cho cán bộ các phòng giao dịch về quy định cho vay để triển khai sớm cho các đối tượng được vay.

Có 5 đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở, trong đó ưu tiên người công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, sĩ quan công an và quân đội, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Các đối tượng được vay chỉ phải trả lãi suất 4,8%/năm. Nếu người vay mua nhà ở xã hội sẽ được ngân hàng xét cho vay 80% giá trị căn nhà, trường hợp sửa chữa và xây mới được hỗ trợ vay 70% dự toán sửa chữa, xây dựng mới. Điều kiện để được xét cho vay, người vay phải có đất ở theo quy định, hộ khẩu người vay phải trùng với nơi có đất dự định sửa chữa, xây nhà, đồng thời phải có xác nhận của cơ quan đơn vị.

                                             Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều