Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công 2 nửa đốt ngón tay bị đứt lìa của bệnh nhi

03:04, 04/04/2018

(ĐN) - Ngày 4-4, anh Trương Minh Châu, cha của bé Trương Khánh Toàn (21 tháng tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) vui mừng cho biết, sau hơn 1,5 tháng điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và tại nhà, 2 đầu ngón tay trên bàn tay phải của bé đã bình phục hoàn toàn.

(ĐN) - Ngày 4-4, anh Trương Minh Châu, cha của bé Trương Khánh Toàn (21 tháng tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) vui mừng cho biết, sau hơn 1,5 tháng điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và tại nhà, 2 đầu ngón tay trên bàn tay phải của bé đã bình phục hoàn toàn.

Phẫu thuật làm vạt da chéo ngón đa tầng cho
Hai đầu ngón tay của bé Toàn được phẫu thuật làm vạt da chéo đa tầng (ảnh Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, khoảng 1,5 tháng, khi đang chơi một mình, bé Toàn bất ngờ bị kẹt tay vào cánh cửa sắt, khiến 2 nửa đốt ngón tay thứ 3, thứ 4 của bàn tay phải bị đứt lìa còn kẹt trên cửa, xương đốt ngón tay lòi ra ngoài. Sau khi tiến hành sơ cứu ở bệnh viện tuyến dưới, gia đình đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Qua thăm khám, bác sĩ Phạm Văn Khương, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhận thấy, 2 mầm móng tay của bé vẫn còn, nên quyết định phẫu thuật, làm vạt da chéo ngón đa tầng ngón 2, 3, 4 (lấy vạt da lưng của ngón tay lành che vào 2 đầu ngón bị thương; đồng thời lấy da ở vùng cổ tay ghép vào lưng ngón tay đã bị lấy da đi).

đốt ngón tay phục hồi sau 1,5 tháng
Hai đốt ngón tay phục hồi sau 1,5 tháng điều trị và chăm sóc (ảnh Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ Khương, nếu trong trường hợp bệnh nhi không còn mầm móng tay thì sẽ phải phẫu thuật để cắt đốt đầu của 2 ngón tay bị thương. Nguyên nhân do ở đầu ngón tay, mạch máu rất nhỏ nên không thể tiến hành nối đầu nửa đốt ngón tay đã bị đứt lìa.

Đây là trường hợp khá đặc biệt vì khả năng phục hồi của bệnh nhân rất nhanh. Theo tiên lượng của các bác sĩ, sẽ phải mất khoảng 6 tháng, các đốt ngón tay mới trở lại bình thường, nhưng trường hợp bé Khánh Toàn chỉ sau 1,5 tháng, 2 đốt ngón tay đã mọc và hoạt động trở lại.

 Hạnh Dung

Tin xem nhiều