Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao

05:04, 17/04/2018

(ĐN) - Sáng 17-4, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã tổ chức hội nghị khoa học – kỹ thuật mở rộng năm 2018.

 

(ĐN) - Sáng 17-4, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tổ chức hội nghị khoa học – kỹ thuật mở rộng năm 2018.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị, 200 cán bộ, y bác sĩ trong tỉnh đã được nghe và thảo luận nhiều nội dung xoay quanh 14/29 đề tài nghiên cứu khoa học của các bác sĩ, điều dưỡng đang trực tiếp tham gia quá trình khám và điều trị bệnh.

Trong đó, có nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao, đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu rút ra từ quá trình khám chữa bệnh, như: kết quả phẫu thuật điều trị gẫy xương cổ quay, thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh, biến chứng thường gặp loét dạ dày tá tràng ở trẻ em, điều trị bệnh kawasaki, phẫu thuật u cùng cụt ở trẻ nhũ nhi…

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về các đề tài liên quan đến hiệu quả sử dụng khí Nitric Oxide trong điều trị cao áp phổi ở trẻ sơ sinh, chăm sóc trẻ bị viêm hô hấp dưới bằng phương pháp thở áp lực dương qua mũi…

Hội nghị khoa học – kỹ thuật là hoạt động thường niên của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai nói riêng và các bệnh viện nói chung, nhằm công bố những kết quả nghiên cứu, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích