Báo Đồng Nai điện tử
En

21 đội dự vòng loại cuộc thi robot khu vực phía Nam

02:04, 04/04/2018

(ĐN)- Sáng 6-4 tới đây, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hồ Xuân Hương (Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra vòng loại Cuộc thi sáng tạo robot toàn quốc năm 2018 (khu vực phía Nam) để chọn ra 8 đội dự vòng chung kết toàn quốc.

 

(ĐN)- Sáng 6-4 tới đây, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hồ Xuân Hương (Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra vòng loại Cuộc thi sáng tạo robot toàn quốc năm 2018 (khu vực phía Nam) để chọn ra 8 đội dự vòng chung kết toàn quốc.

Đội tuyển robot Trường đại học Lạc Hồng thi đấu trong trận chung kết robocon châu Á năm 2017 tại Nhật Bản
Đội tuyển robot Trường đại học Lạc Hồng thi đấu trong trận chung kết robocon châu Á năm 2017 tại Nhật Bản

Tại vòng loại khu vực phía Nam lần này có 21 đội tuyển robot của 6 trường đại học, cao đẳng tham gia tranh tài (tăng 4 đội so với năm 2017). Trong đó, Trường đại học Lạc Hồng và Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh là hai trường dẫn đầu về số đội robot tham dự: mỗi trường 6 đội.

Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 5 với 32 đội tuyển robot của 3 miền Bắc - Trung - Nam tranh tài.

Việt Nam sẽ là đội chủ nhà của Cuộc thi robot con châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 được tổ chức vào cuối tháng 8 tại tỉnh Ninh Bình với chủ đề “ném còn”. Chủ đề của cuộc thi năm nay được dựa trên trò chơi dân gian “ném còn” quen thuộc của bà con đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc vào các dịp lễ Tết.

Năm 2017, Trường đại học Lạc Hồng đã giành ngôi vô địch tại cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương tại Tokyo Nhật Bản.

Công Nghĩa

 
Tin xem nhiều