Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng xã hội lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư

04:03, 15/03/2018

(ĐN)- Sáng 15-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020.

(ĐN)- Sáng 15-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ký kết phối hợp "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự và chứng kiến lễ ký kết giữa các đơn vị.

Các đơn vị tham gia ký kết Kế hoạch phối hợp
Các đơn vị tham gia ký kết Kế hoạch phối hợp

Theo đó, bên cạnh các đơn vị tham gia ký kết gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh..., còn có các đơn vị tham gia phối hợp, như: Công an tỉnh; Sở Văn hóa - thể thao và du lịch; Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài chính...

Các đơn vị tham gia ký kết cũng đã thống nhất nội dung phối hợp, bao gồm: tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi ý kiến tại buổi lễ.
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi ý kiến tại buổi lễ.

Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các sự kiện truyền thông quy mô lớn; giao trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ giáo dục quản lý con em không vi phạm pháp luật; phối hợp với cảnh sát khu vực, công an viên lập danh sách, rà soát, phân loại đối tượng nhằm có biện pháp giúp đỡ phù hợp…

Để thực hiện tốt nội dung ký kết, các đơn vị được phân công từng nhiệm vụ cụ thể, nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu như: Hàng năm có từ 90-100% các khu dân cư và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; 90% khu dân cư có địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm; 100% số khu dân cư có tổ hòa giải, mô hình tự quản, phòng chống tội phạm; 100% khu dân cư có tài liệu và được tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Tố Tâm

Tin xem nhiều