Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân: Huấn luyện "đồng bộ, chuyên sâu, vững chắc"

10:03, 02/03/2018

(ĐN) - Sáng 1-3, 12 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại: Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua cao điểm "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn làm chủ".

(ĐN) - Sáng 1-3, 12 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại: Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua cao điểm "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn làm chủ".

Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 trong lễ ra quân huấn luyện
Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 trong lễ ra quân huấn luyện.

Tại Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, đúng 7 giờ 45 phút, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ (đại diện cho gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn) chia thành 6 khối trong đội hình diễu duyệt với quân phục chỉnh tề đã đến dự lễ ra quân.

Chiến sĩ pháo tàu trực canh  mục tiêu
Đội quân kỳ

Tại đây, Thượng tá Trần Chí Tâm, Lữ đoàn trưởng đã quán triệt mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Hải quân. Đồng thời Đại tá Nguyễn Trọng Ái, Chính uỷ Lữ đoàn cũng đã trao thưởng cho 2 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất” và phát động thi đua cao điểm “ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm an toàn làm chủ quyết thắng”.

 Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện

Cũng thời điểm này, tại Lữ đoàn tàu tên lửa tiến công nhanh 167, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã dự lễ ra quân huấn luyện và phát biểu chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ bước vào mùa huấn luyện mới. Các đơn vị như: Trung đoàn 251, Lữ đoàn 681, Tiểu đoàn DK1, 67, Căn cứ 696, và các nhà giàn DK1...cũng đồng loạt ra quân huấn luyện với khí thế phấn khởi, sôi nổi, khẩn trương.

Chiến sĩ Tàu săn ngầm 171 đồng diễn “35 thế liên quyền”
Chiến sĩ Tàu săn ngầm 171 đồng diễn “35 thế liên quyền”.

Sau nghi thức diễu duyệt đội ngũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khối tàu tên lửa tiến công nhanh 167 thực hành thao tác vũ khí trang bị mới; Lữ đoàn 171 “trình diễn” 35 thế liên quyền; Căn cứ 696 thực hành “bảo vệ kho đạn”; Trung đoàn 251 huấn luyện “Bắt tiêu máy bay địch tầm trung”. Ttrong khi đó, 15 nhà giàn DK1 thực hành 8 thế đứng, điều lệnh đội ngũ tay không và phương án cơ động bảo vệ nhà giàn.

 Các đại biểu tham quan mô hình học cụ
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ

Được biết, năm 2017, Vùng 2 Hải quân được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, hai đơn vị cấp Lữ đoàn và tương đương được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, 7 đơn vị cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, 5 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”.

Phút giải lao trên boong tàu trước ngày “luyện quân”
Phút giải lao trên boong tàu trước ngày “luyện quân”

Năm 2018, Vùng 2 Hải quân tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”. Huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, vũ khí trang bị công nghệ cao; coi trọng thực hành, huấn luyện đến đâu vững chắc đến đó, lấy thao trường làm chiến trường, lấy rèn luyện cán bộ chỉ  huy cơ quan làm trọng tâm;lấy cán bộ phân đội làm trọng điểm...

 Nụ cười binh nhất
Nụ cười binh nhất

Trong đó, sẽ lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện, trên nguyên tắc “Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”, huấn luyện thời bình để chuẩn bị cho chiến tranh; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong mọi hoạt động quân sự.

Tin, ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều