Báo Đồng Nai điện tử
En

Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

04:03, 23/03/2018

(ĐN) - Sáng 22-3, Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư ni tiền bối Phật giáo hữu công Việt Nam tại chùa Tỉnh hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa...

(ĐN) - Sáng 22-3, Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư ni tiền bối Phật giáo hữu công Việt Nam tại chùa Tỉnh hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) do Phân ban Ni giới Đồng Nai đăng cai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng chư ni tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng chư ni

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự.

Đến dự lễ còn có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng phân ban Ni giới Trung ương; các chư tăng, ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hơn 1 ngàn chư ni Phân ban Ni giới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi lễ.

Theo Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng phân ban Ni giới Đồng Nai, thì ni giới được bắt nguồn từ việc xuất gia của bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Di mẫu).

Bà là đương kim Hoàng thái hậu, mẹ nuôi của Thái tử nhưng lại muốn xuất gia. Thấu hiểu tấm lòng tha thiết của Di mẫu, Đức Phật đã chấp thuận cho bà xuất gia. Di mẫu sau đó đã chuyên cần tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán với trí tuệ tuyệt vời, nhanh chóng được mọi người ca ngợi, tôn vinh.

Phân ban Ni giới Đồng Nai trao tặng tiền, quà tại buổi lễ.
Phân ban Ni giới Đồng Nai trao tặng 100 triệu đồng cho chiến sĩ biên phòng

Noi theo gương hạnh của Di mẫu, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều vị ni xuất sắc, như công chúa Phương Dung, Bát Nàn, Vĩnh Huy, Thiều Hoa, Ni sư Diệu Nhân, Nguyên phi Ỷ Lan…Tại Đồng Nai, ni giới luôn có tinh thần đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự và công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng Giáo hội và địa phương ổn định, phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho rằng, Việt Nam rất tự hào có những tấm gương anh hùng hy sinh cống hiến cho đất nước là nữ giới. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ni giới Đồng Nai tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia vào các tổ chức xã hội. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ni giới cả nước nói chung và ni giới Đồng Nai nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em.

Dịp này, Phân ban Ni giới Đồng Nai đã trao tặng 100 triệu đồng cho chiến sĩ biên phòng; tặng 100 phần quà cho các bà Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 110 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 240 phần quà cho đồng bào nghèo và 60 xe lăn cho người khuyết tật.

Phương Hằng

Tin xem nhiều