Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:03, 25/03/2018

* Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018 cho 90 cán bộ chủ chốt Công đoàn viên chức tỉnh.

* Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018 cho 90 cán bộ chủ chốt Công đoàn viên chức tỉnh. Các học viên đã được triển khai các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến công tác kiểm tra và hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; công tác tài chính Công đoàn; nghiệp vụ công tác cán bộ, phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Kim Liễu

* Tại ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu),  Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đoàn thầy thuốc thiện nguyện tỉnh, Tập đoàn Phong Thái Sông Mây (huyện Trảng Bơm) vừa phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 550 hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách... ở xã Mã Đà. Đoàn từ thiện còn tặng 550 phần quà (mỗi phần trị giá 240 ngàn đồng) cho bà con.

 Đoàn Phú

* Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc vừa tổ chức thành lập 2 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hj Safety (vốn đầu tư nước ngoài) và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao Minh Quang (vốn đầu tư tư nhân). Tổng số đoàn viên của 2 Công đoàn cơ sở này là 66 người/72 lao động. Qua đó, nâng tổng số Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trong toàn tỉnh lên 2.885 đơn vị với hơn 686,5 ngàn người/gần 729 ngàn lao động.

Hạnh Dung

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình hiến máu Giọt máu hồng lần thứ 1-2018. Có trên 180 người, trong đó có 150 đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả đoàn tiếp nhận được 167 đơn vị máu.

Công Nghĩa

* Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra tính thu nhập bình quân đầu người năm 2017. Các đối tượng và đơn vị điều tra là các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể trên địa bàn. Công tác điều tra thu thập thông tin, tính toán chi tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đúng thực chất, phục vụ công tác đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều