Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát hiện ma túy trong quán karaoke

09:03, 18/03/2018

(ĐN)- Ngày 18-3, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý nhóm 22 đối tượng có liên quan đến việc sử dụng ma túy trong quán karaoke bị phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

(ĐN)- Ngày 18-3, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý nhóm 22 đối tượng có liên quan đến việc sử dụng ma túy trong quán karaoke bị phát hiện vào rạng sáng cùng ngày.

Các đối tượng có sử dụng ma túy tại các quán karaoke được đưa về trụ sở công an để làm việc
Các đối tượng có sử dụng ma túy tại các quán karaoke được đưa về trụ sở công an để làm việc

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke Kim Tiền (đóng địa chỉ 129C, đường Nguyễn Ái Quốc, KP.1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) phát hiện có 7 khách đang tụ tập tại một phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Nhóm người này sau đó được đưa về đồn công an để làm việc.

Cùng thời gian nói trên, một tổ trinh sát khác cũng tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoàng Tân Hòa (đóng tại địa chỉ R127-128, đường Võ Thị Sáu, KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) và phát hiện tại hai phòng hát số 4 và 5 có 12 khách nghi vấn có sử dụng ma túy.

Sau khi đưa về đồn công an để làm việc, công an xác định 19 người tại hai quán karaoke nói trên đều dương tính với ma túy. Ngoài số đối tượng này, cơ quan công an cũng đã đưa 3 nhân viên của hai quán hát nói trên về làm việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định trước đó, nhóm đối tượng này tham gia chơi tại các quán bar. Đến thời gian gần sáng, khi các quán bar đóng cửa, nhóm này tiếp tục tìm đến các quán karaoke để sử dụng ma túy nhằm thỏa mãn cơn phê của mình.

Ngoài số đối tượng trên, cơ quan công an cũng đã thu giữ một số tang vật có liên quan đến hoạt động sử dụng ma túy. Sau khi làm việc và lập hồ sơ ban đầu, cơ quan công an sẽ phân loại các đối tượng để có biện pháp xử lý.

Như thông tin đã phản ảnh, trước đó trên địa bàn TP.Biên Hòa, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa cũng đã nhiều lần kiểm tra các quán karaoke và phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy.

Theo cơ quan công an, đây là một thực trạng đáng báo động về tình trạng sử dụng ma túy tại các quán karaoke. Nếu cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý thì các quán karaoke sẽ biến tướng thành các quán bar mini để đáp ứng nhu cầu của đối tượng nghiện.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều