Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

04:03, 09/03/2018

(ĐN) - Đó là phát biểu nhấn mạnh của Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào sáng 9-3.

 

(ĐN) - Đó là phát biểu nhấn mạnh của Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào sáng 9-3.

Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam -- Trung Quốc tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ
Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam -- Trung Quốc tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2018, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu truyền thống với các tổ chức nhân dân của Trung Quốc; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Hội cũng cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thông tin tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ 2 nước hiểu và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữ nhân dân hai nước...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh

Đến dự và phát biểu tại đại hội, ông Trần Đức Hải, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai sau khi thành lập sẽ phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác ngoại giao nhân dân, làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh, thành của Trung Quốc lên tầm cao mới.

Tại đại hội, 141 đại biểu chính thức tham dự đại hội cũng đã tập trung thảo luận đề ra chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, bên cạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh đề ra chính là xây dựng mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tôn Hoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Lao động Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trao học bổng cho sinh viên
Ông Nguyễn Tôn Hoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Lao động Đồng Nai, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trao học bổng cho sinh viên

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 với 13 ủy viên. Ông Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đại hội
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đại hội

Dịp này, cộng đồng người Hoa tại TP. Biên Hòa cũng đã trao 10 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho sinh viên ngành Trung Quốc học, Khoa Đông Phương học Trường đại học Lạc Hồng.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều