Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng thi đua của các trường chính trị

05:03, 09/03/2018

(ĐN) - Ngày 9-3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng hoạt động cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

(ĐN) - Ngày 9-3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng hoạt động cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại hội thảo

Các đồng chí: PGS-TS Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Thắng, Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Lê Quốc Lý đánh giá cao những nội dung các đại biểu tham gia thảo luận. Ông cho rằng, đây là những bài học kinh nghiệm thực tế sinh động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các trường chính trị của các tỉnh Đông Nam bộ thuộc cụm thi đua số 8. Đồng thời, đánh giá cao hoạt động thi đua đa dạng, thiết thực mà Trường Chính trị Đồng Nai thực hiện, góp phần phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường có nhiều khởi sắc trong thời gian qua.

PGS-TS Lê Quốc Lý lưu ý, để đẩy mạnh hoạt động thi đua, các trường chính trị cần chú trọng các phong trào thi đua gắn với đổi mới chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo sự thống nhất trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngày càng chất lượng hơn.

Anh Thư

Tin xem nhiều