Báo Đồng Nai điện tử
En

Một bé trai suýt nguy kịch vì té vào bể cá

11:03, 02/03/2018

(ĐN)- Sau 5 ngày được các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu và điều trị, đến ngày 2-3, bé H.Q. (22 tháng tuổi, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bị đuối nước do ngã vào bể cá trước sân nhà đã hồi phục sức khỏe, vận động, ăn uống bình thường, chuẩn bị xuất viện.

(ĐN)- Sau 5 ngày được các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cấp cứu và điều trị, đến ngày 2-3, bé H.Q. (22 tháng tuổi, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) bị đuối nước do ngã vào bể cá trước sân nhà đã hồi phục sức khỏe, vận động, ăn uống bình thường, chuẩn bị xuất viện.

Trước đó, ngày 26-2, bé Q. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ do ngạt nước. Bé đã được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh. Khoảng 1 ngày sau bé khỏe lại, cai thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực  - chống độc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết rất may người nhà bệnh nhân đã kịp thời sơ cấp cứu ban đầu giúp bệnh nhân không bị ngạt thở quá lâu. Nếu để thiếu ôxy lên não lâu khả năng tử vong rất cao. Khi phát hiện trẻ ngạt nước cần sơ cấp cứu bằng cách đặt trẻ trên vai và vỗ mạnh ở lưng để ấn nước ra, hà hơi thổi ngạt và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.            

Anh Thư

Tin xem nhiều