Báo Đồng Nai điện tử
En

Dượng đâm chết cháu, lãnh 9 năm tù

03:03, 15/03/2018

(ĐN)- Sáng 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Thế (48 tuổi, ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) 9 năm tù giam tội giết người.

Bị cáo Trịnh Văn Thế tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Trịnh Văn Thế tại phiên tòa xét xử.

(ĐN)- Sáng 15-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Thế (48 tuổi, ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) 9 năm tù giam tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 13-6-2017, Thế đến nhà ông Huỳnh Văn Tùng Nhỏ (xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) nhậu cùng với một số người, trong đó có Trịnh Bá Quang (40 tuổi, ngụ xã Lâm San, gọi bị cáo Thế bằng dượng).

Sau khi nhậu, mọi người cùng tụ tập chơi đánh bài thì giữa anh Quang và bị cáo Thế xảy ra mâu thuẫn nhưng được can ngăn nên mọi người đi về.

Khi Quang đến ngã ba đường thuộc ấp 5 (xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) dừng xe, với ý định chặn đầu xe bị cáo Thế để đánh. Khi thấy bị cáo Thế, Quang đã dùng tay đấm vào mặt dượng mình và rút miếng sắt nhọn dạng dao dài khoảng 15cm ra đâm Thế. Bị cáo Thế dùng tay chụp được hung khí rồi đâm vào ngực trái của Quang. Hậu quả, anh Quang tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Đến rạng sáng 14-6-2017, Thế đã đến công an đầu thú.

Tố Tâm

Tin xem nhiều