Báo Đồng Nai điện tử
En

Công đoàn là cầu nối, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

11:03, 30/03/2018

(ĐN)- Ngày 30-3, Công đoàn Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

(ĐN)- Ngày 30-3, Công đoàn Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội có sự hiện diện của 144 đại biểu đại diện cho hơn 3,5 ngàn đoàn viên tại 24 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn tổng công ty cần đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, tránh hình thức; phối hợp chặt chẽ với chủ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ giai cấp, nâng cao trình độ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động. Các cấp Công đoàn của tổng công ty cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa II ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa II ra mắt nhận nhiệm vụ.

Dịp này, Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi Phan Đình Thám mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ thật sự là cầu nối giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty. Khi có vấn đề xảy ra, Công đoàn nên trao đổi thẳng thắn với ban lãnh đạo công ty để thực hiện đúng quyền lợi của người lao động và để người lao động cùng chia sẻ với lãnh đạo công ty; huy động được trí tuệ, sức sáng tạo, cần cù trong công nhân lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn để đạt hiệu quả, năng suất lao động cao nhất.

Ông Phan Đình Thám, Tổng giám đốc Tổng Công ty Sonadezi phát biểu tại đại hội.
Ông Phan Đình Thám, Tổng giám đốc Tổng Công ty Sonadezi phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn tổng công ty khóa II gồm 19 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó tổng giám đốc tổng công ty, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn.   

Hạnh Dung

Tin xem nhiều