Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần những chương trình đột phá để thực hiện tốt Nghị quyết

08:03, 25/03/2018

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 23-3, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị, các Công đoàn cơ sở trực thuộc nên xây dựng những chương trình mang tính đột phá để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V.

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 23-3, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị, các Công đoàn cơ sở trực thuộc nên xây dựng những chương trình mang tính đột phá để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong quý II – 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải việt dã; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với Công đoàn Viên chức tỉnh Đắc Lắc.

Các Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên dương con cán bộ, công chức viên chức – lao động đạt thành tích học giỏi – sống tốt; tổ chức hội thi Tiếng hát công chức, viên chức – lao động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở cũng sẽ quan tâm để phát triển đoàn viên, triển khai phong trào phụ nữ 2 giỏi…

An Yên

Tin xem nhiều