Báo Đồng Nai điện tử
En

15 trung tâm bảo trợ tham gia chương trình Ngày công tác xã hội

03:03, 22/03/2018

(ĐN) - Hưởng ứng Ngày công tác xã hội 25-3 hàng năm, sáng 22-3, Sở Lao động - thương binh và xã hội lần đầu tiên đã tổ chức chương trình Ngày công tác xã hội với sự tham gia của 15 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Hưởng ứng Ngày công tác xã hội 25-3 hàng năm, sáng 22-3, Sở Lao động - thương binh và xã hội lần đầu tiên đã tổ chức chương trình Ngày công tác xã hội với sự tham gia của 15 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Học sinh trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh giới thiệu nghề làm hoa giấy tại Ngày công tác xã hội
Học sinh Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh giới thiệu nghề làm hoa giấy tại Ngày công tác xã hội

Ngày 25-3 hàng năm được chọn là Ngày công tác xã hội với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của những người tham gia làm công tác xã hội trong cộng đồng, góp phần sẻ chia đùm bọc lần nhau, xây dựng một xã hội hạnh phúc.

Trung tâm bảo trợ Hoa Mai (huyện Long Thành) giới thiệu hoạt động của đơn vị mình tại ngày hội
Trung tâm bảo trợ Hoa Mai (huyện Long Thành) giới thiệu hoạt động của đơn vị mình tại ngày hội

Tham gia chương trình Ngày công tác xã hội lần đầu tiên do Sở Lao động - thương binh và xã hội tổ chức, các trung tâm bảo trợ xã hội đã giới thiệu các hoạt động chăm lo cho các đối tượng người già, người khuyết tật, người bị tâm thần, trẻ lang thang cơ nhỡ và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các đối tượng thiếu may mắn trong xã hội...

Một giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh dẫn hai học sinh của mình tham gia Ngày công tác xã hội
Một giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh dẫn hai học sinh của mình tham gia Ngày công tác xã hội

Tại đây, các trung tâm bảo trợ xã hội còn giới thiệu các sản phẩm do chính các đối tượng xã hội tự tay làm thông qua quá trình được học nghề…

                                                                                                                        Tin ảnh: Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều