Báo Đồng Nai điện tử
En

Trí thức, văn nghệ sĩ là nguyên khí của quốc gia

11:02, 07/02/2018

Sáng 7-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt chúc tết đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ. 

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết đại biểu kiều bào

Sáng 7-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt chúc tết đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ.  Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 150 đại biểu, đại diện cho giới trí thức, văn nghệ sĩ trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với kiều bào tiêu biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với kiều bào tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và cảm ơn những đóng góp đặc biệt quan trọng của giới trí thức, văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: giới trí thức thực sự đóng vai trò nền tảng, then chốt là động lực trực tiếp đối với sự phát triển. Trí thức, văn nghệ sĩ là hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, bằng năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết Đại hội lần thứ  XII của Đảng đã đề ra.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp đoàn kiều bào tiêu biểu gồm 90 đại biểu Việt kiều trở về từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho cộng đồng 4,5 triệu Việt kiều đang sinh sống ở 109 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về nước dự chương trình “Xuân quê hương 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng và cảm ơn các đại biểu kiều bào đã mang đến tình cảm ấm áp của đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc về đón tết cổ truyền cùng nhân dân cả nước; khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giải quyết các nguyện vọng của kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập với nước sở tại và đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tới toàn thể bà con người Việt Nam ở nước ngoài một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

H.L (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều