Báo Đồng Nai điện tử
En

Trật tự an toàn giao thông dịp tết được đảm bảo

10:02, 21/02/2018

(ĐN) - Ngày 21-2, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết toàn tỉnh chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông (giảm 3 vụ, chiếm 33,3% so với dịp Tết Đinh Dậu), làm chết 4 người (không tăng giảm) và bị thương 6 người (giảm 1 người).

(ĐN) - Ngày 21-2, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết toàn tỉnh chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông (giảm 3 vụ, chiếm 33,3% so với dịp Tết Đinh Dậu), làm chết 4 người (không tăng giảm) và bị thương 6 người (giảm 1 người). Trong đó, số vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ (6 vụ); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản gần 1.140 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ  111 phương tiện vi phạm các loại, xử phạt 765 trường hợp, thu nộp hơn 135 triệu đồng.

So với mọi năm, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép không xảy ra. Giao thông trên địa bàn tỉnh nhìn chung đảm bảo thông suốt trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

* Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, do đợt nghỉ tết kéo dài nhiều ngày nên lượng phương tiện đã về rải rác vào những ngày trong tuần, không tập trung vào ngày cuối đợt nghỉ tết như mọi năm. Hầu như trên các tuyến đường tình hình giao thông khá thuận lợi.

Chiều 20-2 (mùng 5 tết), trên quốc lộ 1, từ đầu giờ chiều lượng phương tiện bắt đầu đông đúc. Xe cộ đưa người dân trở lại nơi làm việc đông nườm nượp, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các phương tiện di chuyển ổn định, tại các nút giao quan trọng như: ngã tư Dầu Giây, ngã ba Trị An, ngã tư Vũng Tàu… đều có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng.

Trên tuyến quốc lộ 20, lưu lượng các phương tiện đổ về khá đông, nhưng việc di chuyển vẫn ổn định, chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số điểm giao cắt quan trọng.

Trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai, lượng xe khá đông đúc dẫn đến di chuyển chậm, nhưng vẫn không xảy ra ùn tắc ở bất cứ khu vực nào.

* Tại nút giao giữa quốc lộ 51 với đường dẫn lên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây từ khoảng 17-18 giờ, phương tiện (chủ yếu xe ô tô) qua đây tăng cao. Nhưng nhờ nút giao này được cải tạo lại, cộng với việc phân luồng từ xa của đơn vị đầu tư và lực lượng chức năng nên cũng không xảy ra kẹt xe như dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết từ ngày 14 đến 19-2, đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây phục vụ trên 216 ngàn lượt phương tiện. Trong đó cao điểm nhất là ngày 19-2 (mùng 4 tết) với lưu lượng đạt 54.846 lượt.

Dù xe đông, nhưng trong những ngày cao điểm tết vừa qua chỉ xảy ra các sự cố nhỏ va chạm nhẹ. Hầu hết các chủ phương tiện tuân thủ đúng các quy định khi tham gia giao thông, tình trạng dừng đậu trên đường cao tốc ít có vi phạm. Trong chiều 20-2 (mùng 5 tết), trên tuyến đường này đoạn qua cầu Long Thành xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô, tuy nhiên sự cố nhanh chóng được giải quyết, không gây thiệt hại về người.

* Tại bến phà Cát Lái, giao thông 2 đầu bến phà thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh Niên Xung Phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết trong các ngày 19 và 20-2 lượng khách qua phà tăng đột biến. Dự báo lượng khách sẽ dồn về cùng lúc vào ngày cuối đợt nghỉ tết nên bến phà đã huy động 6 phà lớn từ 100-200 tấn hoạt động hết công suất xoay vòng chạy liên tục không nghỉ.

Theo đó, lượng khách qua bến ngày 19-2 đạt gần 90 ngàn lượt, lượng khách qua phà vào ngày 20-2 có giảm hơn, đạt khoảng 75 ngàn lượt khách. Phía bến phà đã cử nhân viên chia thành nhiều nhóm bán vé ngay trên đường cho hành khách nhằm giải tỏa áp lực giao thông. So với mọi năm, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 2 đầu bến phà vẫn được đảm bảo.

Thanh Hải

Tin xem nhiều