Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao nhiều phần quà tết cho người nghèo

11:02, 09/02/2018

(ĐN)- Sáng 9-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã phối hợp tổ chức trao 48 phần quà tết (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn.

(ĐN)- Sáng 9-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã phối hợp tổ chức trao 48 phần quà tết (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai trao quà cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Biên Hòa
Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai trao quà cho người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Biên Hòa

Có 259 phần quà (300 ngàn đồng/suất) cho các đối tượng nói trên tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Long Thành và một quận của TP.Hồ Chí Minh.

* Chiều 9-2, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức lễ trao 53 phần quà (trong đó, 33 phần là tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng, 20 phần gồm quà trị giá 200 ngàn đồng và tiền mặt 300 ngàn đồng) cho những công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 12 công chức, viên chức lao động đang bị bệnh cũng được trao quà trị giá 1 triệu đồng/người.

* Tối 8-2, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam (huyện Trảng Bom) đã tổ chức chương trình văn nghệ đón Xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham gia của hơn 5 ngàn công nhân lao động công ty.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở và công ty còn trao 120 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

* Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa vừa trao 310 vé xe (mỗi vé xe trị giá 1,7 triệu đồng) và 255 vé tàu (do Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ từ nguồn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn tết. Ngoài ra, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa còn trao 747 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng).

Trong 2 ngày 10 và 11-2, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức chương trình Hội xuân - Tết sum vầy cho công nhân lao động trên địa bàn.

*  Ngày 9-2, Công ty Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) tổ chức chương trình Tết sum vầy cho hơn 10 ngàn công nhân, người lao động của công ty. Công đoàn và công ty dành gần 1 tỷ đồng để tổ chức chương trình này.

* Ngày 9-2, Liên đoàn Lao động huyện Long Thành đã đến thăm và tặng quà cho 12 công nhân bị thương tật do tai nạn lao động (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng).

Đây là những công nhân của 8 doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện do sơ suất đã bị tai nạn trong lúc làm việc.

Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tặng 534 phần quà (mỗi phần trị giá từ 500 - 700 ngàn đồng) cho những công nhân lao động và các gia đình nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…

* Tối 7-2, Liên đoàn Lao động TX.Long Khánh phối hợp cùng Thị đoàn Long Khánh tổ chức chương trình Vui tết cùng công nhân với chủ đề Tết sum vầy.

Liên đoàn lao động trao 50 vé xe cho công nhân ở xa nhà có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, có 535 công nhân lao động được nhận những phần quà tết (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng) với tổng trị giá trên 260 triệu đồng.

* Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho con liệt sĩ trong tỉnh có khó khăn về đời sống.

Tổng số phần quà là 300 suất (mỗi suất 500 ngàn đồng) với tổng số tiền là 150 triệu đồng do Hội vận động Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tài trợ. Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Vĩnh Cửu còn tổ chức trao quà tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện cho 45 người là con liệt sĩ.

Dịp này, Hội còn tổ chức trao quà tết 7 gia đình có người thân hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, mỗi phần quà trị giá
1 triệu đồng.

Nga Sơn - Hạnh Dung - An Yên - HD - Danh Lộc - Nguyễn Quốc Hoàn

Tin xem nhiều