Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình hình cấp cứu 3 ngày đầu nghỉ tết không quá căng thẳng

04:02, 17/02/2018

(ĐN)- Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết, trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 có 791 bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện, nhiều hơn tết nguyên đán năm 2017.

(ĐN)- Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết, trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 có 791 bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện, nhiều hơn tết nguyên đán năm 2017. 

Một nhân viên của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chăm sóc cho bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện vào chiều mùng 2 tết.
Một nhân viên của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chăm sóc cho bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện vào chiều mùng 2 tết.

Bệnh viện đã phân công trên 300 cán bộ, y bác sĩ trực trong thời gian tết, đảm bảo chăm sóc tốt cho bệnh nhân và trong trường hợp có các ca cấp cứu và bệnh nhân nặng.

Trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết, số bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện có tăng nhưng không quá cao, đa số là các ca cấp cứu ở mức độ nhẹ. Cụ thể: ngày 29 Tết có 239 ca, ngày 30 Tết có 256 ca và ngày mùng 1 Tết có 223 ca.

Tình hình tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng so với tết nguyên đán năm 2017 nhưng tính chất các ca không nguy hiểm: Cụ thể, ngày 29 Tết có 34 ca, ngày 30 Tết còn 27 ca và ngày mùng 1 Tết chỉ có 5 ca. Đáng chú ý năm nay có 1 trường hợp phải cấp cứu do pháo nổ vào ngày 30 Tết.

Để chia sẻ với bệnh nhân phải ở lại bệnh viện điều trị trong thời gian đón tết, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tổ chức gói bánh chưng, thăm hỏi bệnh nhân. Theo tiêu chuẩn, mỗi ngày tết, bệnh nhân ở lại bệnh viện được phát 100 ngàn đồng.

Các y bác sĩ trực trong những ngày tết đều phát huy tinh thần trách nhiệm chăm sóc và phục vụ bệnh nhân, giúp bệnh nhân an tâm điều trị, đồng thời vẫn có điều kiện vui xuân đón tết.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều