Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục được tạo điều kiện giữ gìn bản sắc văn hóa

11:02, 02/02/2018

(ĐN)- Đó là mong muốn của bà con dân tộc Chơro ở 2 xã Xuân Mỹ, Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) đưa ra với đoàn khảo sát làng dân tộc nông thôn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn  vào ngày 1-2.

(ĐN)- Đó là mong muốn của bà con dân tộc Chơro ở 2 xã Xuân Mỹ, Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) đưa ra với đoàn khảo sát làng dân tộc nông thôn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn  vào ngày 1-2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho người nghèo tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho người nghèo tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

Ngoài ra, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chơro còn mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm xây, sửa lại nhà cho những hộ đồng bào dân tộc khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới cho rằng mong muốn của bà con dân tộc là rất chính đáng và Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ sớm lên kế hoạch hỗ trợ. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới, việc khảo sát làng dân tộc nông thôn mới sẽ tiếp tục được thực hiện ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhằm nắm bắt về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tình hình cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... để từ đó đề ra những giải pháp hỗ trợ người dân tộc thiểu số bảo tồn văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã trao tặng 100 phần quà tết (500 ngàn đồng/phần) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Mỹ.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều