Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông tin đánh nhau, 1 người nước ngoài chết và 1 công an bị thương là bịa đặt

12:02, 16/02/2018

Công an Tp.Biên Hoà đang tiếp tục điều tra một vụ đánh nhau xảy ra tại tiệm game bắn cá ở tầng trệt siêu thị Vinatex thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh vào tối hôm qua 15-1 (tức đêm 30 tết), khiến 3 người bị thương.

Công an Tp Biên Hoà đang tiếp tục điều tra một vụ đánh nhau xảy ra tại tiệm game bắn cá ở tầng trệt siêu thị Vinatex thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh vào tối hôm qua 15-1 (tức đêm 30 tết), khiến 3 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau tại tiệm game bắn cá, ở tầng trệt siêu thị Vinatex thuộc khu phố 1 phường Quang Vinh
Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau tại tiệm game bắn cá, ở tầng trệt siêu thị Vinatex thuộc khu phố 1 phường Quang Vinh

Theo  thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30, ngày 15-2 (tức đêm 30 tết), Võ Đình Khôi, 37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa (có biệt danh là “Khôi già”) đi qua siêu thị Vinatex thì bất ngờ bị 30 đối tượng khống chế, lôi vào trong tầng trệt dùng gậy, dao tự chế chém thương tích.

Thấy bố bị đánh, Võ Đình Khang (con trai Khôi), cùng Ngô Công Danh (bạn của Khôi) lao vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém trọng thương. Tiếp đó, Khôi đã huy động hàng chục đối tượng thuộc nhóm giang hồ ở Biên Hoà đến khu vực siêu thị để đánh trả thù.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, giữ gìn ANTT ở khu vực xảy ra vụ đánh nhau
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực xảy ra vụ đánh nhau

Vụ hỗn chiến làm Võ Đình Khôi, Võ Đình Khang (con trai Khôi) và Ngô Công Danh bị thương ở đầu và tay. Ngoài ra, còn có 1 người nước ngoài mang quốc tịch Malaixia, thuộc nhóm từ TP.Hồ Chí Minh bị thương tích ở vùng đầu phải đưa vào Bệnh viện ITO Đồng Nai cấp cứu. Đối tượng này sau đó đã được Công an TP.Biên Hòa đưa về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm của Khôi có cạnh tranh làm ăn với tiệm Game bắn cá tại Siêu thị Vinatex và xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm Game này. Theo đó, chủ tiệm Game đã huy động nhóm đối tượng từ Tp.Hồ Chí Minh xuống TP.Biên Hoà tìm nhóm của Khôi để xử lý. Được biết, đối tượng Khôi thuộc một trong những nhóm giang hồ tại Tp.Biên Hoà.

Các đối tượng đưa về trụ sở công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra xử lý
Các đối tượng được đưa về trụ sở công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn vụ việc; đồng thời khống chế 38 đối tượng đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 2 khẩu súng (dạng súng bắn pháo hoa), 2 tuýp sắt, 3 xe ô tô, cùng một số tang vật liên quan.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Hoàng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Biên Hoà, sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo công an Tp.Biên Hoà đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác của thành phố và của tỉnh tiến hành xác minh điều tra bước đầu. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Biên Hoà cũng đã khống chế các đối tượng - trong đó có một người nước ngoài bị thương nhẹ - đưa về Công an thành phố làm việc.

Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP.Biên Hòa khẳng định, một số trang mạng xã hội tung tin vụ ẩu đả làm 1 người nước ngoài (quốc tịch Malaixia) bị chết và 1 chiến sĩ công an bị thương là hoàn toàn bịa đặt.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin ảnh: Đình Biên

Tin xem nhiều