Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa trên cầu Hóa An

01:02, 12/02/2018

(ĐN)- Sáng 12-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp nhằm "chốt" phương án bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Mậu Tuất năm 2018...

(ĐN)- Sáng 12-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp nhằm “chốt” phương án bắn pháo hoa đêm giao thừa Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa trên Cầu Hoá An (Cầu Mới), TP.Biên Hòa như năm 2016. Đây dự kiến sẽ là điểm bắn pháo hoa cố định cho những năm tới.

Phó Chủ chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà chỉ đạo tại cuộc họp

Nhiệm vụ bắn pháo hoa năm nay sẽ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp thực hiện với công nghệ bắn pháo hoa tự động, có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hoà và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy...

Phó chủ chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu các đơn vị và Sở Văn hoá - thể thao - du lịch chuẩn bị chu đáo chất lượng các tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong đêm giao thừa tại đường hoa Nguyễn Văn Trị trước khi diễn ra chương trình bắn pháo hoa.

Công ty môi trường đô thị Biên Hoà chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng phục vụ bắn pháo hoa, đồng thời phối hợp bảo vệ an toàn cho đường hoa, tránh tình trạng khán giả chen lấn xem pháo hoa làm hư hại đường hoa.

ại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày phương án bắn pháo hoa
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày phương án bắn pháo hoa

Theo phương án bảo vệ chương trình bắn pháo hoa do Công an TP.Biên Hoà dự kiến, thì nhiều khu vực hướng về phố đi bộ Nguyễn Văn Trị và ngã tư Cách mạng tháng Tám - Nguyễn Ái Quốc - Huỳnh Văn Nghệ, Cầu Hoá An sẽ bị cấm xe máy và ô tô đêm giao thừa.

Cụ thể, hướng lưu thông từ Đường Cách mạng tháng Tám ra ngã tư cầu Hoá An sẽ bị cấm xe tại Ngã ba Cách mạng tháng Tám - Hồ Văn Đại; hướng đường Nguyễn Ái Quốc lên Cầu Hoá An sẽ cấm đường tại Ngã ba đường Nguyễn Ái Quốc - Hồ Văn Đại; đường Huỳnh Văn Nghệ ra Cầu Hoá An sẽ cấm tại ngã ba đường Huỳnh Văn Nghệ - Đình Tân Lại (phường Bửu Long).

Dự kiến, từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 30 tết, cầu Hoá An mới có thể sẽ bị phong toả một hoặc cả hai làn đường để phục vụ việc đấu nối pháo hoa, trong khi đó cầu Hoá An cũ vẫn lưu thông bình thường. Việc đấu nối pháo hoa sẽ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trước khi bắn pháo hoa 30 phút, toàn bộ cầu Hoá An cũ và mới sẽ bị cấm xe.

Ngay sau cuộc họp vào sáng 12-2, các lực lượng chức năng đã đi khảo sát cụ thể từng khu vực để lên phương án chính thức phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa Mậu Tuất 2018.

Tin ảnh: Công Nghĩa


 

Tin xem nhiều