Báo Đồng Nai điện tử
En

Nam giới chết trong nhà do đột quỵ

12:02, 04/02/2018

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa cho biết, đã bàn giao thi thể ông Chu Văn Thịnh (51 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) cho gia đình tổ chức mai táng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (CTV)
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (CTV)

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất vừa cho biết, đã bàn giao thi thể ông Chu Văn Thịnh (51 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) cho gia đình tổ chức mai táng.

Như tin đã đưa, trước đó chiều 2-2, một số hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông Chu Văn Thịnh và thấy đèn điện phía trước sáng cả ngày lẫn đêm, ruồi nhặng bám đầy cửa sổ và không thấy ông Thịnh sinh họat như mọi ngày, nên nghi ngờ có điều lạ. Khi cạy cửa vào bên trong, mọi người phát hiện ông Thịnh ngồi chết trên bàn làm việc, nên trình báo công an.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thịnh đã chết trước khi phát hiện khoảng 5 ngày do đột quỵ. Ông Thịnh đã ly dị vợ và mới chuyển từ tỉnh Bình Định vào Đồng Nai sống một mình khoảng được nửa năm nay.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích