Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết đảng viên 70 năm tuổi Đảng

04:02, 09/02/2018

(ĐN) - Chiều 9-2, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho gia đình 2 đồng chí: Ngô Bá Cao và Nguyễn Hạnh là 2 đảng viên đã hơn 70 năm tuổi Đảng...

(ĐN) - Chiều 9-2, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà tri ân gia đình đồng chí Ngô Bá Cao (ngụ tại phường Bửu Long); thăm, chúc tết và tặng quà đồng chí Nguyễn Hạnh (ngụ tại phường Thống Nhất), một đảng viên đã hơn 70 năm tuổi Đảng...

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà tri ân cho thân nhân gia đình đồng chí Ngô Bá Cao

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc Tết, tặng quà và ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình chính sách và các đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho đồng chí Nguyễn Hạnh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách và các đồng chí đảng viên lão thành hỗ trợ cho địa phương và giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước...

* Cùng ngày, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc tết đồng chí Dương Phong, đảng viên có huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ngụ tại phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa).

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà tết cho gia đình đồng chí Dương Phong.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà tết cho gia đình đồng chí Dương Phong.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã thăm hỏi sức khỏe, chúc tết và động viên tinh thần đồng chí Dương Phong. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục sống lâu, sống khỏe cùng gia đình và là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết 2 đồng chí: Nguyễn Xuân Thường, sinh năm 1927 (đang sinh sống tại phường Bình Đa) và Nguyễn Cần, sinh năm 1926 (ngụ tại phường An Bình) là 2 đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Xuân Thường
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh thăm hỏi sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Thường

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chúc Tết, tặng quà và ân cần thăm hỏi, chúc 2 đồng chí đảng viên cách mạng lão thành mạnh khỏe, để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và các đảng viên trẻ.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chúc sức khỏe ông Nguyễn Cần
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Cần

* Sáng cùng ngày, Đoàn chúc tết của tỉnh do đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết 2 đồng chí: Phạm Quang Lự (sinh năm 1930, ngụ khu phố 2A) và Phan Nựu (sinh năm 1925, ngụ khu phố 4B), 2 đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà cho đồng chí đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Phạm Quang Lự (sinh năm 1930, ngụ khu phố 2A), phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà cho đồng chí đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Phạm Quang Lự (sinh năm 1930, ngụ khu phố 2A), phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết và chúc sức khỏe 2 đồng chí đảng viên cách mạng lão thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà cho đồng chí đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Phan Nựu (sinh năm 1925, ngụ khu phố 4B) phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tặng quà cho đồng chí đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Phan Nựu (sinh năm 1925, ngụ khu phố 4B) phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết đồng chí Lê Thượng Đỉnh, 93 tuổi, ngụ tại KP1, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà Tết cho đảng viên 70 tuổi Đảng Lê Thượng Đỉnh.
Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng quà Tết cho đồng chí Lê Thượng Đỉnh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phạm Văn Ru chúc đồng chí Lê Thượng Đỉnh luôn khỏe mạnh, tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp với tổ chức cơ sở đảng, địa phương và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo, giữ vững truyền thống vẻ vang của người lính bộ đội cụ Hồ.

Đồng chí Lê Thượng Đỉnh cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đã dành cho mình và mong Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng nội bộ trong Đảng đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy thăm và chúc tết đồng chí Nguyễn Đức Sự (phường Bửu Long)
Đồng chí Hồ Thanh Sơn thăm hỏi và chúc tết đồng chí Nguyễn Đức Sự (phường Bửu Long). ảnh: Kim Liễu

* Chiều cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đồng chí: Nguyễn Đức Sự (ngụ tại phường Bửu Long) và Trần Viết Thuật (ngụ tại phường Tân Mai) là 2 đảng viên có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy thăm và chúc tết đồng chí Trần Viết Thuật (phường Tân Mai).
Đồng chí Hồ Thanh Sơn thăm hỏi và chúc tết đồng chí Trần Viết Thuật (phường Tân Mai). ảnh: Kim Liễu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Sơn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đảng viên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên 70 năm tuổi Đảng tiếp tục có nhiều ý kiến để góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Huỳnh Hiệp - Hải Quân - Khắc Giới - Võ Tuyên - Ngọc Thư - Kim Liễu

Tin xem nhiều