Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ xấu đột nhập đốt trường mầm non

10:02, 23/02/2018

(ĐN)- Ngày 23-2, Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) điều tra vụ Trường mầm non N.T tại KP.11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bị kẻ xấu đột nhập dùng xăng đốt làm cháy nhiều ổ điện.

(ĐN)- Ngày 23-2, Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) điều tra vụ Trường mầm non N.T tại KP.11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bị kẻ xấu đột nhập dùng xăng đốt làm cháy nhiều ổ điện.

Các ổ điện và bình gas của Trường mầm non N.T đã bị đốt cháy.
Các ổ điện và bình gas của Trường mầm non N.T đã bị đốt cháy.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 1 giờ 40 cùng ngày trong lúc ông P.H.H. (bảo vệ Trường mầm non N.T.) khi ra phía sau khuôn viên nhà trường thì phát hiện một người đàn ông bịt mặt đang châm lửa đốt các ổ điện nối vào hệ thống các phòng học. Ông H. đã lên tiếng tri hô thì người này dùng cây tấn công khiến ông H. bị thương ở đầu. Bị ông H. tri hô và đuổi theo, đối tượng này đã bỏ chạy và leo lên bờ tường rào phía sau trường tẩu thoát.

Lúc này ông H. quay lại tìm cách dập lửa tại các ổ điện mà đối tượng đã châm đốt. Ngoài 3 ổ điện, đối tượng còn tẩm xăng vào giẻ châm lửa đốt 5 bình gas trong nhà bếp của trường. Lửa chỉ mới cháy phần dây dẫn đã bị dập tắt nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc nào.

Ông H. bị thương tích khi chống trả lại kẻ xấu.
Ông H. bị thương tích khi chống trả lại kẻ xấu.

Qua công tác khám nghiệm cơ quan công an xác định kẻ xấu đã dùng xăng tẩm vào giẻ đốt cháy nhiều ổ điện và phần dây của 5 bình gas. Tại hiện trường công an cũng đã thu giữ một vỏ chai nhựa đựng xăng.

Theo nhận định của cơ quan công an nếu vụ việc không được phát hiện kịp thì hậu quả sẽ rất lớn.

Trần Danh

Tin xem nhiều