Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai tàu lửa suýt đâm vào nhau trên đường sắt Bắc - Nam

03:02, 27/02/2018

(ĐN) - Vào khoảng 6 giờ, ngày 27-2, tại km1663+340, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, hai tàu lửa suýt chút nữa đã đâm vào nhau nếu nhân viên điều độ chạy tàu không kịp thời phát hiện.

 

(ĐN) - Vào khoảng 6 giờ, ngày 27-2, tại km1663+340, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, hai tàu lửa suýt chút nữa đã đâm vào nhau nếu nhân viên điều độ chạy tàu không kịp thời phát hiện...

Hiện trường khu vực tàu xuýt chút nữa đâm nhau
Hiện trường khu vực 2 tàu lửa suýt đâm vào nhau.

Theo kế hoạch, tàu khách SE25 (chưa rõ họ tên địa chỉ lái tàu) đi hướng Bình Thuận - Đồng Nai và tàu hàng ASY2 (cũng chưa rõ họ tên địa chỉ lái tàu) chạy chiều ngược lại sẽ tránh nhau tại ga Dầu Giây.

Khi đến ga Dầu Giây, tàu SE25 đã được thông báo cho qua ga. Thế nhưng sau đó nhân viên điều độ chạy tàu phát hiện 2 tàu nói trên đang chạy đối đầu, nên đã cùng các đơn vị gọi điện thông báo cho 2 tàu dừng lại để tránh đâm vào nhau.

Hiện trường hai đoàn tàu cách nhau 10m
Hiện trường hai đoàn tàu cách nhau 10m

Nhận được tin báo, hai đoàn tàu nói trên đã kéo còi inh ỏi, giảm tốc độ và chỉ dừng lại khi hai đầu tàu cách nhau khoảng 10 m tại km 1663 +340 khu gian Dầu Giây - Trảng Bom, khiến người dân một phen hoảng loạn.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh, vụ việc xảy ra ở khu vực giữa hai ga Dầu Giây và Trảng Bom. Do phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên rất may tai nạn chưa xảy ra. Đến hơn 8 giờ 30 cùng ngày, 2 tàu đã được kéo về ga Dầu Giây để xác minh, làm rõ vụ việc, sau đó tiếp tục cuộc hành trình.

Vụ việc xảy ra đã khiến nhiều đoàn tàu bị trễ giờ, ùn tắt tại các ga. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều