Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá hoa tươi tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường

09:02, 14/02/2018

(ĐN) - Từ ngày 13-2, giá hoa tươi cắt cành các loại trên thị trường bán lẻ ở Đồng Nai đã tăng 1,5-2 lần so với ngày thường.

(ĐN) - Từ ngày 13-2, giá hoa tươi cắt cành các loại trên thị trường bán lẻ ở Đồng Nai đã tăng 1,5-2 lần so với ngày thường.

Hoa tươi là mặt hàng tăng giá nhiều nhất trong dịp tết 2018.
Hoa tươi là mặt hàng tăng giá nhiều nhất trong dịp tết 2018

Cụ thể, hoa cúc giá 25-30 ngàn đồng/bó, tăng 10 ngàn đồng/bó, hoa cẩm chướng 80-85 ngàn đồng/bó,  tăng 40-45 ngàn đồng/bó, hoa ly 300-320 ngàn đồng/bó, hoa huệ, lay-ơn 100- 110 ngàn đồng/bó, hoa lan 30-35 ngàn đồng/cành..., tăng gấp 2 lần.

Theo các thương lái, dịp tết năm nay nhu cầu mua hoa không tăng so với dịp tết trước, nhưng do nguồn cung hoa giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước nên giá bị đẩy lên cao.

Giá hoa tươi cắt cành có thể còn tiếp tục giữ ở mức cao đến giữa tháng 3-2018 vì nguồn cung hạn chế. Các khu vực trồng hoa lớn năm nay do thời tiết kém thuận lợi, năng suất giảm.

Từ ngày 13-2, giá hoa hồng cũng tăng cao gấp 2-2,5 lần so với ngày thường và nhu cầu tăng cao đột ngột vì nhiều khách hàng đặt mua hoa nhân ngày Lễ tình nhân (14-2).

Theo các cửa hàng hoa thì khách thường đặt các lẵng hoa có giá từ 300-800 ngàn đồng/lẵng. Tuy nhiên, cũng có những khách đặt lẵng hoa từ 2-5 triệu đồng.

                                                   Hương Giang

 

Tin xem nhiều