Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai - Bình Thuận phối hợp giải quyết ô nhiễm

11:02, 07/02/2018

(ĐN)- Ngày 7-2, tại huyện Xuân Lộc đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.

(ĐN)- Ngày 7-2, tại huyện Xuân Lộc đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. Từ đầu năm 2011, tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ môi trường, đặc biệt là khu vực sông Giêng, sông Ui.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam, từ năm 2010-2013 vùng giáp ranh 2 tỉnh và khu vực sông Giêng, sông Ui bị ô nhiễm do nguồn thải từ Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm và Công ty TNHH một thành viên bột mì Thành Tâm (huyện Xuân Lộc). Sau đó, 2 tỉnh đã phối hợp chấn chỉnh sai phạm của 2 doanh nghiệp trên và hướng dẫn các biện pháp khắc phục ô nhiễm. 2 doanh nghiệp trên đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nên tình trạng ô nhiễm môi trường đã được khắc phục.

Tuy nhiên đầu năm 2017, xảy ra tình trạng 4 trại heo thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc xả thải gây ô nhiễm. Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh đã kịp thời xử phạt hành chính với số tiến 1,5 tỷ đồng và buộc các chủ trang trại phải khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm. Đến đầu năm 2018, các chủ trang trại đã khắc phục xong tình trạng ô nhiễm và nộp hồ sơ đang chờ cơ quan chức năng thẩm định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhận xét, thời gian qua Đồng Nai - Bình Thuận phối hợp khá chặt chẽ trong việc bảo vệ môi trường nên tình trạng ô nhiễm được ngăn chặn kịp thời. Phía Đồng Nai không cấp phép chăn nuôi tại vùng giáp ranh với tỉnh Bình Thuận và tỉnh kiểm soát rất kỹ các nguồn thải trên địa bàn. Thế nhưng khu vực giáp ranh phía Bình Thuận vẫn còn hàng trăm cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ xả thải chưa được kiểm soát, vì thế thời gian tới 2 tỉnh cần phối hợp điều tra, đánh giá tất cả các nguồn thải xuống sông Giêng, sông Gia Ui để quản lý được tốt hơn.

Hương Giang

Tin xem nhiều