Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều 30, ngũ quả hạ nhiệt

03:02, 15/02/2018

(ĐN)- Trong những ngày cận Tết, các loại trái cây tươi để bày trong mâm ngũ quả (mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung) trên địa bàn tỉnh có giá cao ngất ngưởng, gấp 2 lần ngày thường...

(ĐN)- Trong những ngày cận Tết, các loại trái cây tươi để bày trong mâm ngũ quả (mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung) trên địa bàn tỉnh có giá cao ngất ngưởng, gấp 2 lần ngày thường. Trong đó, các loại: đu đủ, xoài, mãng cầu xiêm...có giá khoảng 20 ngàn đồng/kg, dừa 15 ngàn đồng/trái, sung 15 ngàn đồng/chùm...

Dừa tươi có giá 15 ngàn đồng/kg
Dừa tươi có giá 15 ngàn đồng/kg

Tuy nhiên, theo bà con tiểu thương, từ sáng 15-2, giá các loại trái cây nói trên đã hạ nhiệt, giảm 15-20% so với ngày thường. Ngoài ra, một số loại hoa cắt cành như: ly, lay-ơn, cúc họa mi, cẩm chướng... giá giảm mạnh gần bằng ngày thường.

Các loại trái cây trong mâm ngũ quả giá khá cao
Các loại trái cây trong mâm ngũ quả giá khá cao

Một số loại rau củ quả từ hôm nay cũng bắt đầu giảm giá trở lại chỉ cao hơn ngày thường 3-5 ngàn đồng/kg. Nguồn cung rau củ quả tươi cho tết rất dồi dào.

                                                               Tin và ảnh: Hương Giang

       

Tin xem nhiều