Báo Đồng Nai điện tử
En

Cận tết, thị trường dịp Valentine kém sôi động

09:02, 14/02/2018

(ĐN)- Theo bà con tiểu thương kinh doanh hoa tươi, quà lưu niệm ở TP.Biên Hòa, lễ tình nhân 14-2 năm nay rơi vào dịp giáp Tết Nguyên đán nên sức mua giảm so với mọi năm.

(ĐN)- Theo bà con tiểu thương kinh doanh hoa tươi, quà lưu niệm ở TP.Biên Hòa, lễ tình nhân 14-2 năm nay rơi vào dịp giáp Tết Nguyên đán nên sức mua giảm so với mọi năm.

Khách hàng chọn mua hoa tại một điểm bán hoa, quà lưu niệm trên vỉa hè của đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa
Khách hàng chọn mua hoa tại một điểm bán hoa, quà lưu niệm trên vỉa hè của đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa

Nguyên nhân là do lượng người lao động, công nhân, sinh viên…đa phần đã về quê ăn tết. Số lượng các điểm bán hoa, quà lưu niệm trên vỉa hè ở các tuyến đường chính tại TP.Biên Hòa giảm khá mạnh so với dịp 14-2 năm trước.

Trong khi đó, giá hoa tươi cũng tăng từ 20-30% so với ngày thường. Hoa hồng có giá từ 10-20 ngàn đồng/cành. Hoa ly từ 300-500 ngàn đồng bó…

Một số loại quà lưu niệm “handmade”.
Một số loại quà lưu niệm “handmade”.

Giá các loại giỏ hoa, quà sô-cô-la cũng tăng mạnh trong dịp này. Tại một số cửa hàng trên đường Phạm Văn Thuận, đường Đồng Khởi…, giá mỗi sô-cô-la từ 90-500 ngàn/hộp. Mỗi giỏ hoa dao động từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Giá thú nhồi bông cũng tăng từ 20-30%. Đặc biệt, các loại thú bông kết từ hoa “handmade” có giá từ 400-500 ngàn đồng/con.

Dịp này, các loại hoa giấy “handmade”, các cây tình yêu làm bằng tiền lẻ, kẹo… được nhiều người hỏi mua. Trong đó, hoa giấy có giá từ 180-570 ngàn đồng/bó.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều