Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần hơn 86 ngàn lao động

10:02, 25/02/2018

(ĐN) - Theo dự báo cầu lao động của Sở Lao động - thương binh và xã hội, năm 2018 toàn tỉnh cần hơn 86 ngàn người lao động.

(ĐN) - Theo dự báo cầu lao động của Sở Lao động - thương binh và xã hội, năm 2018 toàn tỉnh cần hơn 86 ngàn người lao động.

Trong đó, nhu cầu về lao động phổ thông chiếm số lượng lớn với hơn 68,1 ngàn người. Tiếp đó là lao động có trình độ trung cấp (7,7 ngàn người), công nhân kỹ thuật (6,5 ngàn người). Nhu cầu về lao động có trình độ từ đại học trở lên chỉ chiếm số lượng khiêm tốn (3,6 ngàn người).

Là địa phương có nhiều công ty, doanh nghiệp đóng chân nên TP.Biên Hòa có nhu cầu lao động lớn nhất (hơn 31,6 ngàn người). Tiếp đến là các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, TX.Long Khánh, huyện Định Quán, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú. Huyện Cẩm Mỹ có nhu cầu lao động thấp nhất với 300 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông.           

Hạnh Dung

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích