Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý gian lận thương mại, thu nộp ngân sách gần 1.223 tỷ đồng

05:01, 18/01/2018

(ĐN)- Ngày 18-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

(ĐN)- Ngày 18-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

.Phó chủ tịch UBND tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Trong năm 2017, các lực lượng chức năng của tỉnh đã thanh tra, kiểm tra hơn 10.800 vụ, phát hiện gần 6.800 vụ vi phạm và tiến hành xử lý hơn 6.630 vụ, với số tiền nộp ngân sách gần 1.223 tỷ đồng.

Có được kết quả trên là nhờ các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm để xử lý. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, hàng cấm ngày càng diễn biến phức tạp, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu trò hơn như: chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển, thiết kế các hầm bí mật trên xe để cất dấu, cất dấu hàng giả vào các hàng hóa khác... Trên lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, hóa đơn còn xảy ra nhiều trường hợp gian lận thương mại...

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, năm 2018, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, cần truy tận gốc đường dây cung cấp sản xuất hàng giả, hàng nhập lậu. Đặc biệt, chú ý những mặt hàng thực phẩm, thuốc men vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

                                         Tin ảnh:  Hương Giang

Tin xem nhiều