Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân triển khai nhiệm vụ năm 2018

11:01, 12/01/2018

(ĐN) - Ngày 11-1, tại Căn cứ quân sự xã đảo Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức hội nghị quân chính triển khai công tác quân sự quốc phòng năm 2018 cho cán bộ chủ chốt cấp Trung, Lữ đoàn, Tiểu đoàn và tương đương của 11 đầu mối trực thuộc Vùng.

(ĐN) - Ngày 11-1, tại Căn cứ quân sự xã đảo Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức hội nghị quân chính triển khai công tác quân sự quốc phòng năm 2018 cho cán bộ chủ chốt cấp Trung, Lữ đoàn, Tiểu đoàn và tương đương của 11 đầu mối trực thuộc Vùng.

Các đơn vị giao ước thi đua năm 2018
Các đơn vị giao ước thi đua năm 2018

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, năm 2018 Vùng 2 cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ, công tác quân sự - quốc phòng; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nắm, quản lý, kiểm soát tình hình khu vực vùng biển, đảo được phân công quản lý; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Đại tá Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, Vùng cần tổ chức đưa đón các đoàn đi thăm, chúc Tết các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quản lý, khai thác, sử dụng các công trình đã đưa vào sử dụng, không để hư hỏng, xuống cấp...

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 2, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Vùng 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Vùng đã được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 2 đơn vị trực thuộc được tặng cờ thi đua của Bộ quốc phòng; 2 tập thể và 7 cá nhân được tặng danh hiệu xuất sắc nhất quân chủng; 44 đơn vị quyết thắng; 286 chiến sĩ thi đua, 180 đơn vị tiên tiến, 825 chiến sĩ tiên tiến.

       Tin ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều