Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên

08:01, 26/01/2018

(ĐN)- Chiều 26-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(ĐN)- Chiều 26-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong năm 2017, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Tuy nhiên, công tác nắm tình hình tư tưởng có lúc, có việc chưa kịp thời. Công tác khoa giáo còn yếu.

Đồng chí cho biết, Tỉnh ủy đã giao cơ quan liên quan xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, vì vậy nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong năm nay là phải tích cực tuyên truyền để cán bộ, đảng viên hiểu và thực hiện.

Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tác giả và các thí sinh đạt thành tích cao trong hai cuộc thi trên
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tác giả và thí sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải chủ động hơn nữa trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng tâm trạng của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy giải quyết những vướng mắc xảy ra.

Bên cạnh đó, cần chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo; xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, trung thành, đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay đặt ra.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh thì đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường khả năng dự báo, để ngoài những vấn đề đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại với dân, còn có thể đối thoại thêm các vấn đề khác, như việc giải tỏa để xây dựng sân bay Long Thành...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho một số thí sinh và nhóm tác giả đạt giải cao trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và hội thi thuyết trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở hai cuộc thi nói trên.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều