Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

04:01, 26/01/2018

(ĐN) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) năm 2018 vào ngày 26-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu lực lượng PCCC tăng cường hơn nữa công tác PCCC tại khu dân cư...

(ĐN) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) năm 2018 vào ngày 26-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu lực lượng PCCC tăng cường hơn nữa công tác PCCC tại khu dân cư.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an (trái) trao cờ thi đua của Bộ Công an cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 2
Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an (trái) trao cờ thi đua của Bộ Công an cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 2

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Luật PCCC; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ với sự tham gia của nhiều lực lượng…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc

Theo Cảnh sát PCCC tỉnh, trong năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy (tăng 4 vụ so với năm 2016) làm 1 người chết (giảm 4 người chết, giảm 3 người bị thương so với năm 2016), thiệt hại tài sản 8,9 tỷ đồng (giảm 23,9 tỷ đồng so với năm 2016). Lực lượng PCCC cũng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ 26 vụ (tăng 9 vụ so với năm 2016), cứu được 14 nạn nhân đưa đến nơi an toàn, vớt được 12 thi thể nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đến dự hội nghị
Lãnh đạo tỉnh và Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đến dự hội nghị

Đặc biệt, cũng trong năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình “Vận động, tranh thủ chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo tham gia tuyên truyền PCCC” và thực tế đến nay đã vận động được 12 hạt trưởng, 270 linh mục, 35 tu sĩ các tôn giáo...tham gia tuyên truyền PCCC, đồng thời phát trên 10.000 tờ rơi, 5.000 cẩm nang về an toàn PCCC cho hàng chục ngàn lượt tín đồ, giáo dân.

Năm 2018, Cảnh sát PCCC tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC; nâng cao chất lượng thực hiện các công tác chuyên môn; ngăn ngừa, kéo giảm các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Đồng thời, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Dịp này, 4 tập thể thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đã được nhận cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị - Bộ Công an và UBND tỉnh.

                                                                                      Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều