Báo Đồng Nai điện tử
En

Sinh hoạt chuyên đề về danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm

10:01, 14/01/2018

(ĐN)- 100 học sinh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Biên Hòa) ngày 13-1 đã có mặt tại Văn miếu Trấn Biên để tham gia sinh hoạt chuyên đề nhân 432 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, do Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức.

(ĐN)- 100 học sinh và giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Biên Hòa) ngày 13-1 đã có mặt tại Văn miếu Trấn Biên để tham gia sinh hoạt chuyên đề nhân 432 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, do Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức.

Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng hoa lên tượng danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng hoa lên tượng danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng hương, hoa lên tượng danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vườn tượng danh nhân văn hóa Trấn Biên và ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Các học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên
Các học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên

Ông sinh năm 1491, tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương (nay là huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng). Năm 1535, ông đi thi và đỗ trạng nguyên nên có biệt hiệu là Trạng Trình. Ông được dân gian truyền tụng và suy tôn là nhà tiên tri số một của Việt Nam. Ông mất ngày 28-11-1585, hưởng thọ 95 tuổi.           

  Võ Tuyên

Tin xem nhiều