Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát lại các mô hình tập hợp phụ nữ

04:01, 19/01/2018

(ĐN) – Sáng 19-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tọa đàm "Xây dựng mô hình tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội – Thực trạng và giải pháp".

(ĐN) – Sáng 19-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng mô hình tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội – Thực trạng và giải pháp”.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lưu ý một số nội dung các đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lưu ý một số nội dung các đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 190 mô hình với gần 18 ngàn tổ, nhóm, câu lạc bộ hoạt động theo lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình này đã góp phần tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ vào tổ chức Hội, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho chị em phụ nữ ở cơ sở, thì hiện vẫn còn những mô hình hoạt động kém hiệu quả.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Biên Hòa phát biểu tại tọa đàm
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Biên Hòa phát biểu tại buổi tọa đàm

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị, sau tọa đàm, tổ chức Hội cơ sở nên rà soát, nhân rộng các mô hình hiệu quả và mạnh dạn đề xuất bỏ những mô hình không hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao nghiệp vụ Hội cho cán bộ các chi, tổ Hội, chủ nhiệm các câu lạc bộ; đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, đồng thời tranh thủ các nguồn lực duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình...

Tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ một số huyện, xã đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội, nhất là phụ nữ ở khu vực đặc thù, như: công nhân lao động, tôn giáo, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa…; công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo, quản lý số lượng hội viên phụ nữ…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều