Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất

11:01, 15/01/2018

(ĐN)- Chiều 15-1, tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đông; các doanh nghiệp trong khối đóng góp quan trọng vào ngân sách của tỉnh.

(ĐN)- Chiều 15-1, tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đánh giá, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đông; các doanh nghiệp trong khối đóng góp quan trọng vào ngân sách của tỉnh.

Các đại biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đáng ghi nhận, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được 11/91 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều này cần được nhân rộng. Các cơ sở Đảng cần chú ý phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất; xây dựng nòng cốt để phát triển doanh nghiệp.

Một số đại biểu dự hội nghị phản ánh tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động ở các doanh nghiệp còn nhiều, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh nên kết nối các doanh nghiệp trong khối để cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Phương Hằng

Tin xem nhiều