Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh tâm thần

05:01, 12/01/2018

(ĐN)- Sáng 12-1, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý và bác sĩ đến từ các bệnh viện tâm thần trên cả nước.

(ĐN)- Sáng 12-1, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa) tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý và bác sĩ đến từ các bệnh viện tâm thần trên cả nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 phát biểu khai mạc hội thảo khoa học
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, quyền Giám đốc Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 phát biểu khai mạc hội thảo khoa học

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6 có 11 báo cáo nghiên cứu khoa học được trình bày và nhiều lượt ý kiến thảo luận về nhiều vấn đề trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, cũng như các nghiên cứu về hội chứng tâm thần tại cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong đó, có những đề tài được nghiên cứu chuyên sâu như: “Kỹ thuật trị liệu hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên giúp bệnh nhân phục hồi chức năng” của PGS.TS Nguyễn Văn Thọ, nguyên Giám đốc Bệnh viện tâm thần Trung ương 2; “Những tác dụng không mong muốn của việc sử dụng thuốc an thần ở bệnh nhân loạn thần cấp tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An”; “Nghiên cứu dịch tễ hội chứng lâm sàng rối loạn trầm cảm ở học sinh bậc THCS tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)”…

Bên cạnh đó, còn có một số đề tài khảo sát về mức độ hài lòng của bệnh nhân và người nhà trong quá trình điều trị tại các bệnh viện…

Tin và ảnh: Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều