Báo Đồng Nai điện tử
En

Lật container, một người chết thảm

11:01, 06/01/2018

(ĐN)- Vào khoảng 8 giờ sáng 6-1, tại km1830, tuyến QL.1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe container làm một người tử vong tại chỗ.

(ĐN)- Vào khoảng 8 giờ sáng 6-1, tại km1830, tuyến QL.1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe container làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường, nơi chiếc container bị lật
Hiện trường, nơi chiếc xe đầu kéo và container bị lật

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo biển số 29C-37707, kéo theo rơ móoc biển số 29R-50055 do tài xế Phan Thanh Quang (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) điều khiển lưu thông trên QL.1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi vừa đến khu vực km1830, do đường dốc quanh co, chiếc xe đầu kéo mất thăng bằng lật nghiêng bên phải đường, đè lên chiếc xe máy biển số 60B7-41140 do anh Nguyễn Thành Thủy, 41 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2 điều khiển lưu thông cùng chiều phía trong làn đường dành cho xe hai bánh. Do quán tính, sau khi lật đè người và xe máy, chiếc thùng container chà xuống đường kéo theo người và xe máy đi xa hàng chục mét.

Do chở hàng quá nặng, lực lượng chức năng sau đó phải điều xe hai cẩu loại lớn đến hiện trường để cẩu lên mới đưa được chiếc xe máy và nạn nhân ra ngoài. Tại hiện trường, thùng container đè lên chiếc xe máy và người khiến nạn nhân tử vong không toàn thây, chiếc xe máy nát vụn, dính vào thùng container. 

chiec xe va nan nhan nat bay
Lực lượng chức năng dùng xe cần cẩu nâng thùng container lên để đưa chiếc xe máy và nạn nhân ra ngoài

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trạm tuần tra kiểm sóat giao thông Suối Tre (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải toả. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ. Theo người dân nơi đây phản ánh, khu vực này hiện đang thi công nút giao cầu vượt Dầu Giây, tuyến đường tạm song hành phía trong mới được rải nhựa, chưa được lưu thông.

Tuy nhiên, do đơn vị thi công không đặt biển báo cấm lưu thông trên tuyến đường này, nên nhiều tài xế,  đặc biệt là tài xế lạ đường thường đi vào tuyến đường này và sau khi quay ra QL.1A do đường dốc, xe thường mất thăng bằng, dễ dẫn đến lật xe.

Chính quyền và người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị đơn vị thi công nút giao cầu vượt Dầu Giây là Công ty cổ phần BT20 Cửu Long sớm triển khai việc lắp đặt biển báo cấm vào tuyến đường này, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa thực hiện.

Tin và ảnh: Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều