Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 156 năm ngày mất Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh

10:01, 14/01/2018

(ĐN)- Chính quyền và nhân dân xã Long Phước (huyện Long Thành) ngày 12 và 13-1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 156 năm ngày mất Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh chống Pháp.

(ĐN)- Chính quyền và nhân dân xã Long Phước (huyện Long Thành) ngày 12 và 13-1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 156 năm ngày mất Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh chống Pháp.

Năm 1861, sau khi chiếm được Biên Hòa thực dân Pháp tiếp tục xua quân đi đánh chiếm Long Thành và các nơi khác. Triều đình Huế đã cử Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng vào chỉ huy nghĩa binh tổ chức tuyến phòng ngự ở lũy Bà Ký - sông Ký Giang thuộc huyện Long Thành. Sáng 24-11-1861, trong cuộc chiến không cân sức, Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng cùng 27 nghĩa binh đã anh dũng hy sinh. Năm 1994, mộ Lãnh binh Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh vinh dự được Bộ Văn hóa - thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia. Đến năm 2010, khu di tích tiếp tục được UBND huyện Long Thành vận động hơn 21 tỷ đồng đầu tư xây dựng trên diện tích gần 3 hécta.                                                       

Chí Tài

Tin xem nhiều