Báo Đồng Nai điện tử
En

Không kết án oan và bỏ lọt tội phạm

06:01, 26/01/2018

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án hai cấp năm 2018 vào chiều 26-1, lãnh đạo địa phương và ngành Tòa án yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt chức năng xét xử, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án, nhất là các vụ án trọng điểm, tham nhũng...

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án hai cấp năm 2018 vào chiều 26-1, lãnh đạo địa phương và ngành Tòa án yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt chức năng xét xử, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án, nhất là các vụ án trọng điểm, tham nhũng.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Bên cạnh đó, Tòa án cần xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan và bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt quy tắc tranh tụng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; khắc phục triệt để án quá thời hạn do lỗi chủ quan;...

Được biết, trong năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết hơn 16 nghìn vụ trong tổng số gần 17,5 nghìn vụ (đạt 92,6%). Dịp này, Tòa án nhân dân tỉnh cũng đã khen thường cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tố Tâm

Tin xem nhiều