Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ toàn quốc 2018 sẽ tổ chức tại Đồng Nai

04:01, 12/01/2018

(ĐN) – Đó là thông tin từ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su do Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức vào sáng 12-1 tại Nông trường cao su Cẩm Đường...

(ĐN) – Đó là thông tin từ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su do Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức vào sáng 12-1 tại Nông trường cao su Cẩm Đường (xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ).

Thí sinh Trần Văn Tây thuộc Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm đng thao tác cạo mủ tại buổi thi
Thí sinh Trần Văn Tây thuộc Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm đang thao tác cạo mủ tại hội thi

Theo đó, Hội thi Bàn tay vàng khi thác mủ cao su toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức vào cuối năm và dự kiến sẽ có trên 80 công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tham dự.  

Các giám khảo đang chấm thi phần thực hành
Các giám khảo đang chấm thi phần thực hành

Riêng hội thi do Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức lần này có 56 thí sinh đại diện cho 13 nông trường và Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm dự thi. Trước đó, ngày 11-1, các thí sinh được thi lý thuyết về quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su và ngày 12-1 thi thực hành cạo mủ với thời gian 20 phút hoàn thành cạo 100 cây cao su.

Trao giải cho các công nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi
Trao giải cho các công nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi

Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn cho biết, hội thi được tổ chức 2 năm 1 lần và đây là cơ hội để các thí sinh trau dồi kinh nghiệm, rèn kỹ năng tốt hơn trong kỹ thuật cạo mủ. Thông qua chương trình “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” này, 100% công nhân khai thác mủ của tổng công ty (3.500 người) được đào tạo, tập huấn đảm bảo chất lượng tay nghề.  

Chị Lại Thị Hạnh công nhân Nông trường Bình Lộc đạt giải nhất cuộc thi
Chị Lại Thị Hạnh, công nhân Nông trường Bình Lộc đạt giải Nhất cuộc thi

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất đồng đội cho Nông trường Ông Quế; giải Nhì thuộc về Nông trường Cẩm Mỹ và giải Ba thuộc Nông trường Bình Lộc. Về cá nhân, giải Nhất thuộc về công nhân Lại Thị Hạnh (Nông trường Bình Lộc); 2 giải Nhì cho công nhân Trương Văn Đình (Nông trường Ông Quế) và Đỗ Văn Hùng  (Nông trường Trảng Bom).

Tin ảnh: Khắc Giới

Tin xem nhiều