Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai là địa phương đứng đầu về cải cách hành chính

05:01, 26/01/2018

(ĐN)- Đó là nội dung đánh giá của Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 25-1-2018...

(ĐN)- Đó là đánh giá của Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 25-1-2018...

Thứ trường Thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trường Thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ, Đồng Nai là địa phương đứng thứ 4 cả nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) với nhiều cách làm sáng tạo (trong đó có việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công) đã góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và thu hút được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh.

Thứ trưởng khẳng định, việc Đồng Nai lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo hiệu quả công việc và đánh giá thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là một tín hiệu rất tốt, phù hợp với thực tế.

Tại buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm và coi trọng công tác CCHC, xem đây là khâu đột phá của sự phát triển.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Trần Văn Vĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh kiến nghị sớm triển khai Chính phủ điện tử, văn bản điện tử

Trong năm 2017, 100% đơn vị cấp sở; 11/11 huyện và các đơn vị sự nghiệp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC. Trong đó, có nhiều đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được người dân ủng hộ, đánh giá cao. Đặc biệt là một số dịch vụ như: kết nối liên thông; tiếp nhận, trả kết quả tại nhà đối với một số thủ tục hành chính. Đầu năm 2018, Đồng Nai đã chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính tại 19/19 sở, ngành.

Phó chủ tich UBND tỉnh cũng kiến nghị với Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo CCHC Trung ương sớm cho triển khai Chính phủ điện tử, văn bản điện tử; đồng thời cho kết nối liên thông, chia sẻ phần mềm một cửa của tỉnh với các bộ, ngành trong công tác quản lý hồ sơ…

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đã thống nhất với những kiến nghị của Đồng Nai; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục chủ động tinh giản bộ máy biên chế; chuyển một số thủ tục hành chính sang dịch vụ…

Tin và ảnh: Trần Danh

 

Tin xem nhiều