Báo Đồng Nai điện tử
En

"Dấu ấn Xuân Mậu Thân 1968 – 50 năm một chặng đường"

05:01, 31/01/2018

(ĐN) - Đó là chủ đề của triển lãm nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) và mừng Xuân Mậu Tuất vừa được Bảo tàng Đồng Nai khai mạc vào ngày 31-1...

(ĐN) - Đó là chủ đề của triển lãm nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) và mừng Xuân Mậu Tuất vừa được Bảo tàng Đồng Nai khai mạc vào ngày 31-1.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Dấu ấn Xuân Mậu Thân 1968 – 50 năm một chặng đường” do Bảo tàng Đồng Nai tổ chức từ ngày 31-1 đến ngày 10-4-2018.
Các đại biểu tham quan triển lãm

Có 250 hình ảnh tư liệu, hiện vật được trưng bày nhằm giới thiệu đến khách tham quan những thông tin, tư liệu quý giá về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam, cũng như những thành tựu mà Đồng Nai đạt được trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm “Dấu ấn Xuân Mậu Thân 1968 – 50 năm một chặng đường” do Bảo tàng Đồng Nai tổ chức từ ngày 31-1 đến ngày 10-4-2018.
Một số hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm

Trong số này, có nhiều hiện vật lần đầu tiên được Bảo tàng Đồng Nai giới thiệu đến công chúng, như: những tài liệu về lý lịch cán bộ nằm trong bộ sưu tập hiện vật, tài liệu Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác; di vật của các liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được tìm thấy tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa; di vật của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa Xuân Mậu Thân 1968...

Triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày 10-4-2018.

Tin, ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều