Báo Đồng Nai điện tử
En

Cố gắng không để án quá hạn

10:01, 08/01/2018

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị tổng kết ngành kiểm sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra vào chiều 8-1.

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị tổng kết ngành kiểm sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra vào chiều 8-1.

Đến dự hội nghị còn có: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn.

Đồng chí Trần Văn Tư phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tư phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đã biểu dương những nỗ lực của ngành kiểm sát tỉnh trong năm qua. Đồng thời đồng chí đề nghị trong quá trình kiểm sát điều tra, kiểm sát hoạt động xét xử, kiểm sát viên phải chú ý đến chứng cứ liên quan của vụ án. Đối với công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết điều tra các vụ án phải cố gắng không để quá hạn. “Nếu để tin báo và việc điều tra án quá hạn sẽ kéo theo những bức xúc và làm mất niềm tin của người dân” - đồng chí
Trần Văn Tư nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành kiểm sát phải phối hợp với các cơ quan tố tụng giải quyết dứt điểm các vụ án còn vướng mắc, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, ngành kiểm sát cũng phải tăng cường kiểm sát các vụ án, vụ việc dân sự; kiểm sát việc tổ chức thi hành án dân sự; việc thi hành án hình sự đối với các đối tượng được tại ngoại, hưởng án treo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo trong năm 2017, ngành kiểm sát hai cấp đã kiểm sát án khởi tố mới 2.079 vụ, 2.874 bị can. Ngoài ra, ngành đã kiểm sát cơ quan điều tra thụ lý mới 2.149 tin báo, qua đó đã giải quyết được 2.005 tin báo (đạt hơn 93%). Cũng trong thời gian qua, viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị đối với 28 vụ, 49 bị cáo, qua đó tòa án đã giải quyết được 19 vụ, 33 bị cáo, số vụ còn lại đang xem xét.

Trần Danh

Tin xem nhiều